leftcenterrightdel
 

Cùng dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Trung tâm điều tra kỹ thuật số, Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời chúc chuyến công tác lần này của Đoàn đạt kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng được tăng cường, củng cố, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội…

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Phó Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc Lee Doobong. 

Trong mối quan hệ chung giữa hai nước, mối quan hệ giữa Viện kiểm sát, Viện Công tố tối cao hai nước cũng dần được thiết lập. Viện Công tố hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác năm 2003. Đầu năm 2019, VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, từ đó góp phần giúp cho sự hợp tác càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Giới thiệu khái quát đến Đoàn về chức năng, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác lần này của đoàn, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Cơ quan Công tố Hàn Quốc là một cơ quan công tố mạnh.

VKSND tối cao Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm của Viện Công tố Hàn Quốc trong lĩnh vực điều tra kỹ thuật số, đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là kinh nghiệm trong quá trình thu thập, bảo quản và sử dụng chứng cứ điện tử trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

leftcenterrightdel
Hai Bên tặng quà lưu niệm 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên viên; đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các Viện kiểm sát, Viện Công tố địa phương của hai nước có những điểm tương đồng…

Với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng chí Phó Viện trưởng tin tưởng, thời gian tới quan hệ hợp tác giữa cơ quan công tố, kiểm sát hai nước sẽ ngày càng phát triển, tăng cường và củng cố hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lee Doobong, Phó Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc, Cục trưởng Cục điều tra khoa học kỹ thuật số cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đoàn.

Ông Lee Doobong cho biết, mục đích chuyến công tác của Đoàn lần này tại Việt Nam là nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã ký vào cuối tháng 1/2019.

Đồng thời, tìm hiểu về khả năng thành lập Trung tâm điều tra kỹ thuật số của VKSND tối cao Việt Nam; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của của Hàn Quốc trong lĩnh vực điều tra kỹ thuật số; vấn đề ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can và vấn đề số hóa hồ sơ.

Vui mừng trước kết quả hợp tác và đồng tình với những đề xuất hợp tác mà lãnh đạo VKSND tối cao nêu lên giữa cơ quan công tố hai nước, ông Lee Doobong khẳng định, phía Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất của mình về lĩnh vực mà VKSND Việt Nam quan tâm, với mong muốn nỗ lực hết sức để sự hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm 

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2019, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố tối cao Hàn Quốc sẽ thăm và làm việc tại Cơ quan điều tra VKSND tối cao và một số địa phương trước khi về nước.

Đắc Thái