Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ 3, Vụ 5, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15, Cục 1, Cục 2, Cục 3, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội… 

Tại buổi làm việc, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao đã báo cáo về việc triển khai kết quả chuyến thăm, làm việc của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hàn Quốc. Theo đó, tại chuyến thăm, làm việc ở Hàn Quốc từ ngày 14/4 đến ngày 17/4/2019, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã thảo luận phương hướng hợp tác giữa VKS tối cao hai nước.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

Theo đó, sự hợp tác tập trung vào các nội dung, gồm: Tăng cường hợp tác áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý án hình sự; đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao; điều tra tội phạm tham nhũng, tội phạm tài chính; thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Phía Hàn Quốc đề nghị VKSND tối cao thành lập Trung tâm điều tra kỹ thuật số để làm đầu mối hợp tác giữa hai bên; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Học viện Tư pháp Hàn Quốc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác giữa Viện kiểm sát và Viện Công tố địa phương; đề nghị Việt Nam gia nhập Mạng lưới liên cơ quan về thu hồi tài sản châu Á - Thái Bình Dương (ARIN-AP)…

Cũng theo Vụ 13 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ 13 đã xây dựng dự thảo Báo cáo triển khai kết quả chuyến thăm, làm việc của Viện trưởng VKSND tối cao và tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan.

Sau khi tổng hợp và thống nhất với các đơn vị, Vụ 13 đã báo cáo về xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Trên cơ sở đó, Vụ 13 đã đề xuất lãnh đạo Viện triển khai các hoạt động trên.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các ý kiến đã thảo luận, góp ý đối với các nội dung triển khai các hoạt động hợp tác mà Vụ 13 nêu lên, đồng thời tiếp tục cho ý kiến về một số nội dung liên quan như sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm điều tra kỹ thuật số nằm trong đơn vị thuộc VKSND tối cao; việc Việt Nam gia nhập Mạng lưới liên cơ quan về thu hồi tài sản châu Á - Thái Bình Dương; nội dung hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên giữa các cơ sở đào tạo của Viện kiểm sát hai nước...  

P.V