Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức Hội thao, đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thao đồng chủ trì cuộc họp.

Cùng dự họp có các đồng chí trong Ban Tổ chức Hội thao, đại diện VKSND TP Đà Nẵng; Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng, Cung thể Thao Tiên Sơn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII năm 2023 có tổng số 66 đoàn, với gần 700 vận động viên tham gia. Đây là con số kỷ lục khi số đoàn và số vận động viên tham dự đông nhất kể từ khi Hội thao được tổ chức đến nay. So với Hội thao lần thứ XI năm 2022, Hội thao lần này tăng 5 đoàn và trên 150 vận động viên.

Lê Khai mạc Hội thao sẽ được tổ chức vào 7h30' ngày 07/7/2023 tại Cung thể thao Tiên Sơn, địa chỉ số 3, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, báo cáo về công tác phối hợp tổ chức Hội thao, đồng chí Phan Văn Tâm – Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, thành viên Ban Tổ chức Hội thao cho biết, trong công tác phối hợp VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã liên hệ gửi văn bản cho Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng về thủ tục để tổ chức Hội thao tại TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu tại cuộc họp.

Đơn vị đã làm các thủ tục xin giấy phép treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại một số tuyến đường chính xung quanh địa điểm thi đấu. Đơn vị cũng đã phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật liên hệ với Cung thể thao Tiên Sơn bảo đảm cơ sở vật chất cho các môn thi đấu sẵn sàng phục vụ cho Hội thao. Xây dựng Kế hoạch bố trí xe đưa, đón lãnh đạo VKSND tối cao, thành viên Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức Hội thao, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng Khai mạc Hội thao; chủ động liên hệ cho các đoàn vận động viên có thể dự khán đêm chung kết pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Chánh Văn phòng VKSND TP Đà Nẵng báo cáo, ngay sau khi có Kế hoạch, Quyết định của VKSND tối cao về việc tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 660 /KH – VKS về phối hợp tổ chức Hội thao. Lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu, lãnh đạo, công chức và người lao động hai cấp VKSND TP phải nhiệt tình phục vụ các đoàn thể thao tham dự Hội thao của ngành Kiểm sát nhân dân. Qua Hội thao, giới thiệu về quê hương và con người Đà Nẵng, nhất là công chức và người lao động hai cấp VKSND TP Đà Nẵng thân thiện và hiếu khách trong quá trình tiếp đón, hướng dẫn lãnh đạo, vận động viên và cổ động viên của các đoàn. Các VKSND quận, huyện và Tiểu ban Hậu khảo sát giá cả, chất lượng phòng ngủ để giới thiệu các khách sạn, nơi ăn uống cho các Đoàn thể thao lựa chọn; phân công 1 công chức hướng dẫn 1 đoàn thể thao...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thao phát biểu.

VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng đã chủ động liên hệ với các đoàn thể thao để xác nhận thời gian đến, đi, số lượng người; nhu cầu ăn ở, đi lại và tham quan để giới thiệu khách sạn, nơi ăn uống, thuê xe và hỗ trợ phương tiện; hướng dẫn các đoàn thể thao đến khách sạn, nơi ăn uống, địa điểm thi đấu và tham quan du lịch. Đến hôm nay 5/7, VKSND TP Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai đón các đoàn vận động viên VKSND các tỉnh, thành phố về tham dự Hội thao. Đặc biệt, VKSND thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, kết nối các ban, ngành, đơn vị liên quan để bảo đảm tổ chức liên hoan toàn đoàn vào tối thứ Sáu, ngày 07/7/2023... 

leftcenterrightdel
  Đại diện Ban tổ chức Hội thao khảo sát địa điểm thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn sáng ngày 5/7.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức Hội thao đánh giá cao việc việc phối hợp giữa VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) và VKSND TP Đà Nẵng với Báo Bảo vệ pháp luật trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao. Trong đó, các đơn vị thành viên Ban Tổ chức (Viện cấp cao 2, VKSND thành phố Đà Nẵng) đã thực hiện đạt và vượt các nội dung trong Kế hoạch số 78/KH-VKSTC ngày 17/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch số 108/KH-BTCHT ngày 23/5/2023 phối hợp tổ chức triển khai Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII năm 2023.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức Hội thao gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa – Thể thao TP Đà Nẵng, lãnh đạo Cung thể thao Tiên Sơn và các đơn vị liên quan.

Năm nay số đoàn và số vận động viên tăng cao, có gần 700 vận động viên tham gia 3 môn thi đấu là cầu lông, bóng bàn, quần vợt; trong đó riêng môn bóng bàn có tới gần 350 trận. Số người tham gia Hội thao cũng tăng vọt, dự kiến ban đầu khoảng 800 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát, đến ngày 5/7, con số đã tăng lên hơn 1.300 người. Hội thao lại diễn ra đúng vào đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Hội thao ngành KSND Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đơn vị thành viên Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp triển khai tốt các chương trình, Kế hoạch đã đề ra; tổ chức tổng duyệt chương trình và họp các Trưởng đoàn, bốc thăm, chia bảng (chiều ngày 06/7) bảo đảm thống nhất cao, đạt chất lượng, hiệu quả; đồng thời bảo đảm yêu cầu về thời gian Lễ khai mạc, thi đấu, Bế mạc và việc dự khán đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng của các vận động viên trong ngành Kiểm sát.

Đồng chí Trưởng ban tổ chức Hội thao ngành KSND cũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Hội thao; đề cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong suốt quá trình thi đấu của các vận động viên.

Đến thời điểm hiện tại, trước khi khai mạc Hội thao 2 ngày, với sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; sự phối hợp bài bản, chặt chẽ; với nỗ lực quyết tâm cao từ các đơn vị thành viên Ban tổ chức và các đơn vị liên quan, hy vọng Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp. 

* Sáng nay (5/7) đồng chí Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật – Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban tổ chức và đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII đã đến khảo sát các địa điểm thi đấu và làm việc với lãnh đạo Cung thể thao Tiên Sơn để hoàn tất những công việc cuối cùng sẵn sàng cho ngày khai mạc Hội thao. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Phạm Văn Cần cùng các thành viên trong Ban tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XII đã khảo sát các sân thi đấu của các môn thi đấu bóng bàn, quần vợt, cầu lông và chỉ ra những điểm cần hoàn thiện, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thao đạt yêu cầu cao nhất.

Xuân Nha - Lê Tâm