Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với Văn phòng đại diện Báo BVPL khu vực miền Trung - Tây nguyên tại Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Báo BVPL khu vực phía Nam tại TP Hồ Chí Minh và phóng viên thường trú tại các địa phương.

Theo báo cáo của Báo BVPL, trong 6 tháng đầu năm 2022, Báo BVPL đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng; Kế hoạch công tác trọng tâm số 01/KH-VKSTC ngày 30/12/2021; các chỉ thị chuyên đề, thông báo kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao.

Theo đó, báo in đã bản, phát hành 58 số báo (49 số báo tuần, 03 số đặc biệt Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022, số 30/4 &1/5 và 6 số chuyên đề cuối tháng). Các số báo đều bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Báo BVPL.

Báo điện tử cập nhật tin, bài, video liên tục 24giờ/ngày đăng trên 66 chuyên trang, chuyên mục; phản ánh kịp thời, hấp dẫn về các vấn đề - sự kiện thời sự của đất nước, của ngành Kiểm sát, đặc biệt là tuyên truyền về thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND. Báo điện tử BVPL xây dựng chuyên trang mới: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Chuyên trang Hội thao ngành KSND “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” thu hút sự quan tâm rất lớn của bạn đọc trong và ngoài Ngành.

Tổng số tin, bài đăng tải trên báo in, báo điện tử là: 8.768. Tổng số tin, bài tuyên truyền về ngành Kiểm sát trên cả Báo in và Báo điện tử BVPL là: 5.676 (tăng 17,2% so với năm 2021).

Truyền hình Kiểm sát nhân dân sản xuất 32 Chương trình. Trong đó, 26 chương trình phát sóng trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và 6 chương trình phát sóng trên Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam (Vnews) theo kế hoạch, tập trung truyên truyền các chủ đề: Ngành Kiểm sát nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước qua các vụ án tham nhũng, kinh tế; Viện kiểm sát tăng cường kháng nghị những vụ án bị cáo hưởng án treo không đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; Đưa ra “ánh sáng” nhiều hành vi tham nhũng trong hoạt động tư pháp; Vai trò của VKS trong các vụ án kinh doanh, thương mại, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của đương sự); Vai trò của VKS trong các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, Phòng THKSND đã chủ trì sản xuất 101 Video clip đăng tải trên Báo điện tử BVPL, thông tin tuyên truyền về các vấn đề thời sự quan trọng của Ngành.

Nhìn chung, các ấn phẩm luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, VKSND tối cao, chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động báo chí, giữ vững tôn chỉ mục đích; nội dung thông tin đa dạng; kịp thời thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Báo BVPL đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo VKSND tối cao, hoạt động của Viện kiểm sát các cấp và các cơ quan tư pháp; tuyên truyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng Báo BVPL đã nỗ lực rất cao, bám sát tôn chỉ, mục đích, thông tin, tuyên truyền đậm nét về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nhất là chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND trên báo in, báo điện tử và truyền hình Kiểm sát nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Báo BVPL vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Báo BVPL vì đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí, tháng 6 năm 2022.

Tại Hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu của cán bộ, viên chức, người lao động đánh giá cao những kết quả đạt được của Báo BVPL trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo chí và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì tổ chức thành công Hội thao ngành KSND "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI" và tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Báo BVPL. Đồng thời, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND ghi nhận, chúc mừng những kết quả nổi bật mà Báo BVPL đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời khẳng định, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Báo BVPL đã nỗ lực, cố gắng rất cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tuyên truyền về Ngành và các nhiệm vụ khác được giao; chất lượng, uy tín, thương hiệu của Báo Bảo vệ pháp luật ngày càng được nâng lên đối với độc giả cả trong và ngoài ngành Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao biểu dương những kết quả công tác nổi bật mà Báo BVPL đạt được 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là Báo BVPL đã chủ trì tổ chức thành công Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022. Hội thao được các đơn vị trong Ngành đánh giá cao, tạo hiệu ứng tốt, đạt mục đích đề ra. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị Báo BVPL sớm có Tờ trình theo quy định để Viện trưởng VKSND tối cao xét, tặng Bằng khen đột xuất cho Báo và các đơn vị liên quan đã nỗ lực cao, tổ chức thành công Hội thao ngành KSND "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI".

Trao đổi, giải đáp một số nội dung mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc Báo BVPL nêu lên tại Hội nghị liên quan đến vấn đề biên chế; về việc thực hiện Quyết định 596/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị trong Ngành… đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng đề cập đến một số nội dung công tác trọng tâm để Báo BVPL cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh cùng tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng Báo BVPL.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh cùng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên thuộc Báo BVPL khu vực phía Bắc.

Trong đó, Báo BVPL tiếp tục tập trung tuyên truyền thành tích nổi bật của ngành KSND trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ các nhân tố điển hình, “gương người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND trên báo in, báo điện tử và truyền hình Kiểm sát nhân dân nhằm tạo sự lan toả, nâng cao hình ảnh, uy tín của ngành KSND…

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng mong muốn và tin tưởng, 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, Báo BVPL sẽ quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều kết quả tốt, thành tích cao hơn, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo BVPL trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sát, sự tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và cá nhân đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đối với Báo BVPL trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định, phát huy thành tích nổi bật của Báo trong thời gian qua, nhất là từ năm 2018 đến nay, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo BVPL sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, với quyết tâm và trách nhiệm cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo BVPL phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao.

Nhân dịp này, thay mặt Báo BVPL, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng đã trao Cúp lưu niệm Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022 tặng đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Văn hoá - Thể thao ngành KSND. 

leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng trao Cúp lưu niệm Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” năm 2022 tặng đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng. 

Cao Nguyên