Đoàn đàm phán Việt Nam gồm các thành viên của VKSND tối cao cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao, do đồng chí Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao làm Trưởng đoàn. 

Đoàn đàm phán UAE gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Viện Công tố A-bu Đa-bi và Viện Công tố Đu-bai do ông Abdul Rahman Murad Al Baloushi, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn.   

leftcenterrightdel
 Hai Trưởng đoàn ký Biên bản ghi nhớ.

Vòng đàm phán diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hợp tác và thẳng thắn. Hai Bên đã tiến hành đàm phán từng điều, khoản của Hiệp định; trao đổi về pháp luật có liên quan của mỗi nước; từ đó xem xét thống nhất phương án xử lý những vấn đề có quan điểm khác biệt. Với tinh thần nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau, hai Bên đã thảo luận, giải thích các nội dung còn chưa rõ và ghi nhận các quan điểm khác nhau tại các điều, khoản để trao đổi thêm tại vòng đàm phán tiếp theo. 

Việc đàm phán dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và UAE góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước.


PV- Vụ 13 - VKSND tối cao