Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Thị Hoàn, Chánh Văn phòng, Phó Chi hội trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của VKSND 2 cấp tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt Chi hội đã được lãnh đạo VKSND tỉnh tin tưởng, giao chủ trì tham mưu thực hiện việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật như: Luật Lao động sửa đổi, Luật Hòa giải, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai sửa đổi...

Tham mưu tổ chức thành công các cuộc thi về tìm hiểu Bộ luật Lao động, 7 cuộc thi về công tác chuyên môn nhằm giúp hội viên, Kiểm sát viên xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chi hội trưởng phát biểu tại Đại hội.

Hằng năm Chi hội Luật gia VKSND tỉnh đều được Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen và công nhận danh hiệu “Tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xuất sắc”; Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, nhiệm kỳ 2014-2019; các năm 2018, 2019, 2021 được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi hội luật gia nhiệm kỳ 2023-2028. Qua đó, Chi hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các nhiệm vụ chính trị của ngành, Hội Luật gia, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn Ban chấp hành (BCH) mới được bầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bên cạnh đó, Chi hội cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động; tăng cường các buổi nói chuyện chuyên đề cho các hội viên nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chuyên môn.

Đại hội đã thống nhất bầu 5 đồng chí tham gia BCH Chi hội Luật gia VKSND tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Yến - Hải