leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Hội trưởng Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể.

Chi hội Luật gia VKSND tỉnh gồm 45 Hội viên, duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn mỗi tháng một lần. Chi hội luôn khuyến khích, vận động hội viên tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, tư vấn, giải quyết khiếu nại, góp phần thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân là “Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”; tích cực tham gia viết các tin, bài, ảnh gửi đến các báo, tạp chí ở địa phương và Trung ương; bình luận, phân tích những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội cũng như những vấn đề có liên quan đến việc ban hành và thi hành pháp luật, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian qua, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh đã chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức và không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên; phấn đấu đạt mục tiêu mỗi hội viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, lối sống và tinh thông về nghiệp vụ, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vừa hồng vừa chuyên”.

Các đồng chí trong Ban chấp hành cũng như hội viên Chi hội đều có ý thức, tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, thực hiện và tham gia đầy đủ các nhiệm vụ, các phong trào do cấp trên phát động; đặc biệt, thường xuyên giữ mối liên hệ tốt với các tổ chức đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh... nên vai trò, vị trí của Chi hội ngày càng được nâng cao và trở thành một tổ chức chính trị không thể thiếu trong đơn vị.

Trong năm 2022, ngoài việc tuyên truyền thông qua công tác chuyên môn nghiệp vụ, hội viên Chi hội đã viết, biên tập, đăng tải hơn 1.100 tin, bài, ảnh viết có chất lượng về các hoạt động của Ngành, gương điển hình tiên tiến và những bài viết trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ… để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngành; trực tiếp và trung gian cộng tác xây dựng 80 tin trên trang của Báo Bảo vệ pháp luật, Kiểm sát Online; 40 tin trên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao; phối hợp cùng Chương trình Truyền hình Kiểm sát thực hiện 3 tin truyền hình; xây dưng 3 ảnh bìa Báo bảo vệ pháp luật và Tạp chí Kiểm sát; góp ý 18 văn bản pháp luật; tổ chức 55 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật với sự tham gia của gần 1.300 người…

Đáng chú ý, nhằm tăng cường hiểu biết và kiến thức pháp luật của thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn, đồng thời hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, đoàn viên chi hội đã tham gia tổ chức thành công 3 phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, bạo lực học đường cho hơn 3000 em học sinh của 3 trường Phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh. Sau phiên tòa, còn tổ chức giao lưu trả lời câu hỏi về những tình huống vi phạm pháp luật thường xảy ra, giúp các em học sinh hình thành những kỹ năng cần thiết trong nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Với những thành tích trên, năm 2022 Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; được Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 1 cá nhân./.

Hải Âu