
Khoảng 4h ngày 28/9, bão Noru (bão số 4) cường độ cấp 10-11 (103-117km/giờ), giật cấp 13 đi qua TP Đà Nẵng. Theo thống kê ban đầu tại thành phố Đà Nẵng, bão số 4 đi qua làm hơn 1.840 cây xanh ngã đổ, tập trung trên các tuyến đường ven biển.

Trước một chung cư trên đường Trần Quang Diệu (TP Đà Nẵng), cây xanh bật gốc, gãy đổ đè lên nhiều xe máy gây hư hỏng nặng. (Ảnh: LT)

Sau bão Noru, nhiều đoạn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị cát biển tràn lên vỉa hè, lòng đường.

Nhiều nhà hàng bị gió "lột" bay khung sắt, mái tôn và cả biển hiệu, bay khắp đường phố Đà Nẵng.

Cổng chợ đêm Sơn Trà (TP Đà Nẵng) bị gió quật ngã đổ, chắn ngang đường đi.

Nhiều lực lượng như công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhân viên Công ty cây xanh Đà Nẵng, công nhân vệ sinh tổng lực ra quân cắt cây, dọn cành gãy đổ, giải phóng mặt đường để các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Đà Nẵng huy động nhân lực dọn vệ sinh môi trường sau bão.

Gần 2.000 công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh tại Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường thu gom cây ngã đổ trên đường phố.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phối hợp dùng xe chuyên dụng để cẩu kéo những thân cây lớn vào lề đường, khắc phục tạm thời trả lại mặt đường thông thoáng để các phương tiện lưu thông an toàn sau bão số 4 Noru.

Đồng chí Trần Tiến - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi bão Noru đi qua, với đặc thù địa hình giáp biển nên khu vực quận Sơn Trà có nhiều cây xanh ngã đổ. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, cán bộ chiến sĩ Công an quận đã rà soát, triển khai lực lượng sử dụng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng để cắt cây, kéo cây vào lề đường để mặt đường thông thoáng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã có mặt tại các khu dân cư để kịp thời hỗ trợ di dời người dân có nhà bị ảnh hưởng do bão Noru đến nơi an toàn.

Nhiều quán hàng, cơ sở lưu trú bắt đầu dọn dẹp để mở cửa trở lại.

Theo thống kê, bão số 4 khiến 16 người bị thương (Quảng Trị 8 người, Thừa Thiên - Huế 8 người); 76 nhà sập (Quảng Trị 2; Thừa Thiên - Huế 6; Quảng Nam 65; Quảng Ngãi 3).

2.601 nhà bị hư hại, tốc mái (Quảng Trị 137; Thừa Thiên - Huế 419; Đà Nẵng 228; Quảng Nam 1.150; Quảng Ngãi 633; Gia Lai 7; Kon Tum 27); 36 điểm trường bị ảnh hưởng (Quảng Trị 4, Đà Nẵng 25, Quảng Ngãi 7).

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thống kê thiệt hại bước đầu do bão Noru (bão số 4), có 5 người bị thương, 1 ngôi nhà bị sập,190 ngôi nhà bị tốc mái và khoảng 500 cây xanh bị đổ ngã.

Bão số 4 đã khiến rất nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Ngôi nhà kiên cố cũng bị gió bão giật tung ngói.

Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế đã giao nhiệm vụ cho 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sửa chữa nhà cửa, tổng dọn vệ sinh, góp phần cho bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đã có mặt để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão.