
Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào do ông Sibounxom Boulom - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, VKSND tối cao Lào làm Trưởng đoàn, cùng các cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện VKSND Thủ đô Viêng Chăn và 13 VKSND các tỉnh của nước bạn Lào.

Buổi đón tiếp còn có sự tham dự của Đoàn đại biểu Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) do bà Nguyễn Nguyệt Minh làm đại diện cùng Đoàn đại biểu Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao Việt Nam do bà Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng làm Trưởng đoàn.

Thay mặt tập thể lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đã gửi tới các đại biểu nước bạn Lào lời chào mừng nồng nhiệt cùng những tình cảm thân thiết, chân thành nhất.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Truyền thống quý báu đó đã được các cơ quan tư pháp, cơ quan bảo vệ pháp luật của hai nước kế thừa và phát huy. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao Lào và VKSND tối cao Việt Nam ngày càng được quan tâm, duy trì và phát triển.

Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như ngành Kiểm sát hai nước Việt - Lào.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác VKSND tối cao Lào là dịp để hai bên sẽ có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay và những vấn đề cùng quan tâm trong hoạt động kiểm sát, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước.

Trong không khí cởi mở, đồng chí Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cũng đã chia sẻ khái quát về quy mô bộ máy tổ chức của VKSND TP Đà Nẵng sau khi hoàn tất sáp nhập từ ngày 1/7/2025, đồng thời khẳng định việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn là cầu nối quan trọng để nâng cao năng lực chuyên môn, cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ công lý và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Xúc động trước sự đón tiếp chu đáo và ấm áp tình đồng chí, đại diện Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ VKSND TP Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước sẽ ngày càng thắt chặt, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Trong khuôn khổ chương trình, Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng đã trao tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa gửi gắm tình cảm trân trọng đến Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào.

Buổi tiếp đón khép lại bằng những bức ảnh kỷ niệm đong đầy tình hữu nghị và chuyến tham quan Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng truyền thống của VKSND TP Đà Nẵng, tiếp tục bồi đắp cho tình đoàn kết son sắt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.