Chiều ngày 21/5, nguồn tin địa phương cho biết, trước đó vào khoảng hơn 10h sáng cùng ngày đã xảy ra sạt lở bên trong hầm đường sắt Chí Thạnh (thuộc khu gian Chí Thạnh - La Hai) qua địa phận huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Đất đá bất ngờ lở từ trên đỉnh hầm và rơi xuống tàu công trình trong quá trình hầm đang được phong tỏa tạm thời để thi công gia cố.

Theo nguồn tin, khối lượng đất đá lở ước tính khoảng 30m3. Sự cố khiến lưu thông đường sắt Bắc- Nam qua vị trí bị ách tắc.

Hiện ngành Đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương cùng nhà thầu triển khai các biện pháp khắc phục, giải toả đất đá, đồng thời tiến hành điều tiết giao thông, phong tỏa tạm thời cung đường qua vị trí và thực hiện tăng bo hành khách đoạn từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa và ngược lại, đối với các chuyến tàu đang bị ách tắc.

leftcenterrightdel
 Đất đá từ đỉnh hầm lở xuống tàu công trình.

Được biết, hầm đường sắt Chí Thạnh đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay, hiện đang được Ban Quản lý dự án 85- Bộ GTVT làm chủ đầu tư, thực hiện gói thầu nâng cấp, cải tạo, thuộc dự án gia cố hầm yếu. Hầm được phong tỏa từ 9h - 13h hàng ngày phục vụ thi công gia cố.

Đây là sự cố sạt lở hầm đường sắt thứ hai trên trên cung đường sắt Phú Yên- Khánh Hòa.

Trước đó vào trưa ngày 12/4, hầm đường sắt Bãi Gió qua Đèo Cả (Km 1231+188, Khu gian Đại Lãnh - Hảo Sơn), vị trí thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá lở từ đỉnh hầm, bít kín đường hầm khiến lưu thông đường sắt Bắc - Nam qua Đèo Cả tê liệt.

Sau quá trình tập trung khắc phục, đến chiều tối ngày 21/4, hầm Bãi Gió lưu thông trở lại.

Để duy trì hoạt động vận tải, giảm thiểu tối đa thiệt hại và ảnh hưởng đến hành khách, trong gần 10 ngày, từ 12/4 đến 17h ngày 21/4, ngành Đường sắt đã thực hiện việc chuyển tải an toàn gần 30.000 hành khách trên 110 đoàn tàu khách.

PV