leftcenterrightdel
 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND khẳng định: Thực hiện các Cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong những năm qua, các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường phát biểu khai mạc.

Đặc biệt, để phát triển sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân, từ năm 2004 đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã giao cho Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức 9 giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân.

"Mục đích của Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân – Cúp Báo Bảo vệ pháp luật hướng tới là: Tiếp tục thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát.

Tạo sân chơi để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua giải thể thao tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân, xây dựng các nhân tố làm nòng cốt phong trào thể dục thể thao của toàn ngành Kiểm sát nhân dân"- đồng chí Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, KSV cao cấp, Trưởng phòng 4, Vụ 5 VKSND tối cao thay mặt 573 VĐV; ông Nguyễn Đức Dương thay mặt tổ trọng tài lên tuyên thệ.

Trước ngày khai mạc Giải thể thao, chiều 18/7, thành viên Ban Chỉ đạo giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân; đại diện lãnh đạo đơn vị VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố tham gia Giải đã dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên.

leftcenterrightdel
 VĐV Nguyễn Đức Bằng tuyên thệ.

Giải năm nay giành kỷ lục về số đoàn và số vận động viên tham gia trong 9 lần tổ chức giải. Cụ thể có tới 573 vận động viên đến từ 43 đơn vị VKS trong cả nước tranh tài 45 bộ huy chương ở 3 môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, quần vợt với tổng (mỗi môn thi đấu 5 nội dung x 3 lứa tuổi = 45 hạng mục tranh tài) với gần 600 trận đấu.

Đặc biệt, tham gia giải lần này còn có nhiều VĐV lớn tuổi, như Kiểm sát viên Đinh Xuân Dụ, vận động viên thi đấu môn cầu lông của Đoàn thể thao chủ nhà – VKSND tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, có VĐV giành kỷ lục khi tham gia cả 9 lần tổ chức giải.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc: 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường- Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh trao cờ lưu niệm cho các đoàn.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thắm tình đoàn kết


Nhóm PV