Cụ thể, trận chung kết ở nội dung đôi nam lứa tuổi 41-50 là cuộc so tài giữa cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng Lê Văn Thọ và Nguyễn Thanh Phong với cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Hải Dương Trần Văn Hiển và Phạm Thanh Tùng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Cặp VĐV Đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng và cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Hải Dương.
leftcenterrightdel
 VĐV 2 đội chụp ảnh sau trận đấu.

Kết quả, cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Hải Dương đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Tiếp đó, tại trận chung kết ở nội dung đôi nam - nữ lứa tuổi 18-30 là cuộc so tài giữa cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Mai Hương và Nguyễn Hồng Quân với cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Thái Nguyên Đỗ Xuân Thắng và Phạm Thị Thu Hương.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Thanh Hoá giành chiến thắng trước Đoàn VKSND tỉnh Thái Nguyên.
leftcenterrightdel
 Dù thắng hay thua nhưng trên tất cả là tinh thần thể thao, đoàn kết.

Kết quả, cặp VĐV thuộc Đoàn VKSND tỉnh Thanh Hoá giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Hội thao lần thứ XI, đối với môn Bóng bàn, có tổng số 16 trọng tài, trong đó Tổ trưởng tổ trọng tài là ông Phạm Văn Thanh, Thư ký Tổ trọng tài là bà Mai Thị Bích Hạnh. 

Trong ngày đầu tiên diễn ra các trận đấu bóng bàn, nhìn chung các trọng tài đã làm việc trách nhiệm, công tâm, điều khiển các trận đấu khách quan, công bằng, đồng thời, đưa ra những quyết định khiến các VĐV thực sự “tâm phục, khẩu phục”.

Nhóm PV Bóng bàn