Ngày 26/4, VKSND huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đến tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố Lê Hữu Đức (SN 1988), trú thôn 2, xã Đak Smar, huyện Kbang.

Theo cáo trạng, Đức vốn là cán bộ quản lí bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku.

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, ngày 4/6/2020, lực lượng Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện một bãi tập kết gồm 38 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng, khối lượng gần 8,3m3. Ngày 6/6/2020, Công an huyện Kbang phối hợp các ngành liên quan phát hiện phát hiện một bãi tập kết gồm 5 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng, khối lượng 0,903m3.

leftcenterrightdel
Lê Hữu Đức nguyên cán bộ bảo vệ rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku, Gia Lai. Ảnh: CTV. 

Tổ chức xác minh hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 38 cây gỗ bị chặt hạ tại các tiểu khu 120, 122 thuộc địa giới hành chính các xã Sơ Pai, Đak Smar, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lí, với tổng khối lượng hơn 103m3 gỗ tròn.

Đến ngày 20/6/2020, Công an huyện Kbang đã bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm Trần Quốc Cường (SN 1993), Mai Quang Hợp (SN 1983), Nguyễn Minh Dũng (SN 1983), Đinh Trung Thành (SN 1976), cùng trú xã Sơ Pai; Trần Quốc Ý (SN 1996), Đinh Dyuẫp (SN 1993), cùng trú xã Krong, để điều tra hành vi khai thác rừng trái phép.

Tiếp đó, các ngày 23, 24, 25/6/2020, các đối tượng Trần Văn Tú (SN 1971), trú xã Sơ Pai, Nguyễn Văn Liên (SN 1982), trú xã Đông và Lê Ngọc Quế (SN 1977), trú thị trấn Kbang đã ra Công an đầu thú.

Sơn Nam