Sáng ngày 17/6, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vùng IV (tại Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến vụ phá rừng ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, đơn vị đã cử đoàn cán bộ sang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng theo quy định.

leftcenterrightdel
Hiện trường 1 vụ phá rừng tại xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

Theo đó, vị trí phá rừng nằm ở 2 tiểu khu 120 và 122 lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar và xã Sơ Pai huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Số lượng cây gỗ bị khai thác trái phép là 38 cây với tổng khối lượng thiệt hại là hơn 103m3.

Vụ thứ nhất vào ngày 4/6 lực lượng chức năng phát hiện tại các tiểu khu 120 và 122 bị khai thác trái phép 26 cây gỗ (chủng loại Bằng lăng, Gội tía, Sp8) thuộc rừng phòng hộ, trạng thái rừng thường xanh trung bình và thường xanh nghèo. Vị trí khai thác cách UBND xã Đak Smar hơn 3km và cách UBND xã Sơ Pai hơn 5km. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 71,9m3.

Trong đó, tại địa giới hành chính xã Đak Smar là 19 cây (khối lượng 55,6m3), còn lại thuộc địa giới xã Sơ Pai là 7 cây khối lượng 16,245m3.

Tổng khối lượng gỗ khai thác, cưa xẻ còn nguyên tại hiện trường có khả năng tận dụng gồm 91 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ (khối lượng 20,9m3).

Vụ thứ 2 vào ngày 6/6 lực lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 122 lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku bị khai thác trái phép 12 cây gỗ Bằng lăng, thuộc rừng phòng hộ, trạng thái rừng thường xanh trung bình. Vị trí khai thác cách UBND xã Đak Smar khoảng 3,5km. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 31,2m3.

Khối lượng gỗ có khả năng tận dụng gồm 55 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ (khối lượng hơn 10,5m3). Thời điểm phát hiện 2 vụ phá rừng, cơ quan chức năng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định./.                                                            

PV - Sông Kôn