Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tèo Em về tội “giết người”.

Kết luận điều tra cho thấy thời điểm xảy ra án mạng, Nguyễn Văn Tèo Em là Phó ban quản lý chợ Kim Biên (Phường 13, Quận 5). Tèo Em và bà Lâm Thị Tuyết Hồng (54 tuổi, ngụ TP HCM, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên) thường xảy ra mâu thuẫn trong công việc. Tèo Em thường xuyên bị bà Hồng phê bình trong các cuộc họp.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ án mạng. 

Sáng ngày 4/12/2020, Tèo Em đến gặp bà Hồng tại phòng làm việc của bà thì tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Tèo Em bức xúc quay trở về phòng lấy 2 con dao ( trước đó Tèo Em mang vào để phục vụ việc ăn uống)  rồi quay trở lại phòng bà Hồng đâm liên tục nhiều nhát khiến bà Hồng tử vong.

Phát giác sự việc, chị T. (kế toán trưởng Ban quản lý chợ) tri hô thì bị Tèo Em dùng dao đâm bị thương gây thương tích 0,6%. Công an TP HCM xác định hành vi này có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, phía bị hại đã có đơn bãi nại, đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự, vì vậy cơ quan điều tra đã gửi văn bản cho Công an Quận 5 đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. 

Khi thấy nạn nhân gục chết, bị can Tèo Em đã ngồi trong văn phòng chờ Công an đến bắt giữ. Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT Công an Quận 5 chuyển hồ sơ cho Công an TP HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền./.
Tuấn Anh