Sau 24h triển khai kế hoạch truy bắt, Ban chuyên án đã lập nhiều chốt chặn, vây kín các lối mòn, cửa rừng bắt giữ thành công đối tượng Lò Văn Xươm tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vào lúc 19h30’ ngày 6/3.

leftcenterrightdel
 Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Phạm Hải Đăng (trái) trực tiếp xét hỏi đối tượng Lò Văn Xươm.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Xươm khai nhận, cuối năm 2023, trong thời gian làm thuê ở Hà Nội đã có mối quan hệ yêu đương với chị Lò Thị L. (SN 2003), trú tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Cả 2 đã chung sống và mua trả góp một chiếc xe mô tô Honda Wave Alpha chưa có biển kiểm soát. Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi Xươm cầm cố chiếc xe này do thiếu tiền trong dịp Tết Giáp Thìn.

Chiều ngày 5/3, Xươm sau khi uống rượu ở bản Phiêng Áng, đã bị chị L. chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc cãi vã, Xươm đã dùng 1 con dao nhọn chém chị L. 2 nhát vào vùng cổ, khiến nạn nhân mất máu cấp và tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng lập các chốt chặn để truy tìm đối tượng.

Sau khi gây án đối tượng Xươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng Công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn, quá trình lẩn trốn đối tượng Xươm đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự sát.

Hiện, đối tượng đã được đưa vào Trung tâm y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương phục vụ điều tra vụ án.

Phan Hải