Ngày 21/10, VKSND tỉnh Hà Nam đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Huy Trọng (SN 1988), trú ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Huy Trọng. (Ảnh: CA Hà Nam).

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Huy Trọng cùng anh Nguyễn Văn H. và một số người quen trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đến làm thuê tại xưởng cưa của ông Nguyễn Văn Ong (SN 1965), quê ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên làm chủ tại bản Beng Ụ Đôm, huyện Sa La Văn, tỉnh Sa La Văn, nước CHDCND Lào.

Tại đây, Trọng và anh Nguyễn Văn H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Trọng đã dũng dao đâm nhiều nhát vào người anh H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Trọng bỏ trốn khỏi hiện trường, để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, đối tượng đã liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài.

Đến ngày 18/10/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt được Trọng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nam Hy