leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ nổ súng trước đó tại quán nhậu.

Theo đó, cán bộ Công an này được xác định là thượng úy Đàm Đức Nam (30 tuổi), là Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An. Quán ăn xảy ra vụ nổ súng thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An (khác địa bàn thượng úy Nam phụ trách).

Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ công tác với Thượng úy Nam để xử lý.

Theo kết quả xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định khẩu súng mà Thượng úy Nam sử dụng là súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Súng này không phải trang bị của ngành mà do ông Nam "tự mua qua mạng để trang bị cho mình".

Như Báo BVPL đã thông tin, tối ngày 4/6, Thượng úy Đàm Hữu Nam đến một quán nhậu ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An.

Tại đây, Thượng úy Nam xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách trong quán. Bất ngờ ông Nam đã rút súng khẩu súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn đạn cao su bắn trúng vào một người trong quán làm người này bị thương.

Qua xác minh, đến ngày 5/6, Công an phường Thuận Giao đã tạm đình chỉ công tác đối với Thượng úy Nam để điều tra làm rõ vụ việc.

Nam Phong