Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Minh (SN 2000, ngụ huyện Bù Gia Mập) về hành vi “Cướp tài sản”.

Qua điều tra, tối ngày 7/5, Minh chạy xe máy, đeo khẩu trang đến nhà cô tên Nguyễn Thị Thường (ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) để ra tay cướp tài sản.

leftcenterrightdel
Nam sinh lớp 12 cướp tài sản nhà cô. (Ảnh minh hoạ)

Khi vào nhà, Minh đã dùng hung khí khống chế bà Thường rồi cướp tài sản gồm 14 vòng, một lắc đeo tay, một sợi dây chuyền, 2 nhẫn, tổng trọng lượng 18,1 chỉ vàng rồi bỏ chạy.

Qua làm việc với bị hại, Công an tiết lộ, nhà bà Thường có một con chó nhưng thời điểm xảy ra vụ cướp người dân không nghe tiếng chó sủa nên đặt nghi vấn giữa tên cướp và nạn nhân có mối quan hệ thân thuộc.

Rà soát các mối quan hệ, người thân của nạn nhân, các trinh sát phát hiện Minh bỗng nhiên có số tiền lớn mua điện thoại Iphone X… Tuy nhiên, Minh đang là học sinh lớp 12 và đang ôn thi THPT, Đại học, cao đẳng.

Làm việc với Minh, Minh cho rằng mình không liên quan đến vụ cướp. Với những bằng chứng, lập luận sắc bén của các điều tra viên, Minh mới cuối đầu thừa nhận đã thực hiện vụ cướp trên.

Số tài sản cướp được Minh đem bán gần 40 triệu đồng và mua một điện thoại di động và dùng để chơi game, tiêu xài cá nhân.

Được biết, Minh gọi bà Thường là cô và là bạn thân của con trai bà Thường đang học cùng lớp 12, chuẩn bị thi THPT và Đại học, cao đẳng 2019./.

Nguyễn Lánh