leftcenterrightdel
Bị can Đỗ Văn Khá tại Cơ quan điều tra 

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 17h30' ngày 29/12/2019, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Tư (SN 1933) nằm dưới mương nước gần nhà. Qua quá trình điều tra xác định nghi phạm là Đỗ Văn Khá (cháu ruột, kêu bà Nguyễn Thị Tư là bà nội) đã ra tay sát hại nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Khá khai nhận, vào buổi chiều cùng ngày, nghi phạm có xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu vặt nhưng bà Nguyễn Thị Tư không đáp ứng yêu cầu của Khá. Nghĩ bà nội không thương mình nên Khá đã đi ra phía sau nhà bếp để lấy 1 cây dao, sau đó đến chỗ bà Tư đang ngồi rồi chém mạnh vào đầu và cổ của bà Tư cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Phát hiện bà nội đã chết, Khá đẩy xác bà nội của mình xuống mương nước gần nhà, sau đó ném bỏ con dao xuống sông để phi tang.

Được biết, Đỗ Văn Khá đã mồ côi cha, mẹ của Khá bỏ đi đâu không rõ, hiện Khá đang sống chung nhà với bà nội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Việt An