Ngày 30/6, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 2005, trú tại xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: CA TP Hà Nội

Theo điều tra, trưa ngày 12/6/2022, Nguyễn Văn Tuấn sang nhà chị H. (SN 1996; trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) mượn xe để đi mua chè về ăn.

Sau đó, đối tượng Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe nên đã nói mượn xe đi về nhà hàng cũ lấy quần áo rồi mang xe đi bán với giá 4 triệu đồng.

Phát hiện đối tượng Tuấn mượn xe mà không trả, chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Vũ Phương