Chiều ngày 3/11, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Huỳnh Lý, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Sơn Hòa và Nguyễn Canh Tuất, nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban.

Hai bị can cùng bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự, do liên quan đến trách nhiệm để xảy ra phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa trong năm 2021.

Quá trình điều tra xác định, có 18 vị trí rừng tự nhiên thuộc các khoảnh 4, 6, 7, 8, tiểu khu 162 bị phá với tổng diện tích hơn 46.200 m2.

leftcenterrightdel
 Nhiều diện tích rừng tự nhiên đã bị phá trắng để lấy đất sản xuất. Ảnh: NH.

Tổng giá trị thiệt hại theo giám định hơn 187 triệu đồng.

Tháng 9/2021, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại các tiểu khu 162, xã Sơn Hội do BQLRPH Sơn Hòa làm chủ rừng.

Trong vụ án này, trước đó ngày 24/9/2021, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Văn Anh (SN 1987) và Phạm Văn Thành (SN 1980), cùng trú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũng về tội danh này.

leftcenterrightdel
 Tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thành. Ảnh: CTV. 

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6 đến tháng 7/2021, với mục đích lấn chiếm đất rừng tự nhiên do BQLRPH Sơn Hòa quản lý, Phạm Văn Anh đã thuê một số người sử dụng cưa máy cầm tay cưa hạ toàn bộ cây rừng trên tổng diện tích 8.190 m2 rừng tự nhiên, rừng sản xuất tại khu vực Dốc Cốc và Suối Dĩ thuộc khoảnh 6, tiểu khu 162 thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Sau đó, Anh thuê người đốt toàn bộ cây đã cưa hạ, rồi trồng keo giống trên diện tích này.

Không dừng lại ở đó, khoảng đầu tháng 8/2021, Phạm Văn Thành tiếp tục thuê người cắt hạ cây rừng, gom đốt rồi trồng keo giống trên diện tích 1,2 ha rừng phòng hộ tại khoảnh 8, tiểu khu 162.

Trong vụ án này, ngoài 2 bị can trên, đến nay, có 8 bị can đã bị khởi tố về tội Hủy hoại rừng, quy định tại Điều 243 BLHS.

V.H