Ngày 6/10, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983, trú tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Đình Hoàn Vũ. Ảnh: CATP Hà Nội. 

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 25/9, tại tầng 7 tòa nhà chung cư tái định cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Quá trình điều tra xác định, căn hộ này là của chị N.T.L. Chị L quen biết Nguyễn Đình Hoàn Vũ qua mạng xã hội và đã nảy sinh tình cảm.

Tháng 4/2022, Vũ từ Đồng Nai ra Hà Nội sống với chị L. tại căn hộ trên. Quá trình sống chung, giữa hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Vào tối ngày 25/9, chị L. đi chơi. Vũ gọi điện thoại cho chị L. nhưng chị L. nói không về.

leftcenterrightdel
 Tủ quần áo bị cháy do Vũ đốt. 

Bực tức vì bạn gái không về, Vũ nói với bạn gái sẽ đốt nhà và lập tức, Vũ đốt tủ quần áo, định quay clip gửi cho bạn gái để dọa chị L. thấy lo lắng sẽ phải về.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát nhanh, lan vào phòng ngủ. Vũ sợ hãi chạy ra ngoài hô hoán.

Tiếp nhận tin báo cháy từ trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng, phương tiện và đề nghị chi viện từ các đơn vị chức năng khác đến hiện trường.

Đến khoảng 23h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vũ Phương