leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị H.

Theo tài liệu điều tra, bà Mai Thị Lg. và bà Mai Thị Lm. là con ruột của bà Đinh Thị T., còn Nguyễn Thị H. là con dâu của bà T. Do cần thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở cho mẹ nên chiều ngày 19/3/2026, bà Lg., bà Lm. cùng chị Trần Thị T. (con gái bà Lg.) đến nhà Nguyễn Thị H. để yêu cầu giao lại thẻ Căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà T.

Trong quá trình trao đổi, giữa hai bên xảy ra tranh cãi liên quan đến việc quản lý các giấy tờ nói trên. Mâu thuẫn từ lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành xô xát. Nguyễn Việt Đ. (con rể của Nguyễn Thị H.) đã sử dụng gậy tre có sẵn trong sân đánh những người đến đòi giấy tờ. Sau đó, Nguyễn Thị H. chạy vào khu vực nhà kho lấy một chiếc rựa rồi dùng phần sống của rựa đánh nhiều lần vào bà Lg. và những người đi cùng.

Hậu quả, bà Mai Thị Lg. bị thương tích ở vùng mặt và tay trái. Kết luận giám định xác định nạn nhân bị gãy xương chính mũi bên phải, gãy xương trụ cẳng tay trái cùng một số thương tích khác, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 17%.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 dao rựa, 1 gậy tre và 1 gậy gỗ được sử dụng trong vụ việc. Kết luận giám định xác định chiếc rựa thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị H. về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, VKSND khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh xác định việc khởi tố bị can là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật nên đã phê chuẩn quyết định nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, trong đó có hành vi của Nguyễn Việt Đ. trong quá trình xảy ra xô xát.

Vụ việc là bài học cảnh báo về việc giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Chỉ từ tranh chấp liên quan đến giấy tờ cá nhân và quyền sử dụng đất của người thân, các bên đã không giữ được bình tĩnh, lựa chọn bạo lực để giải quyết bất đồng, dẫn đến hậu quả một người bị thương tích, nhiều người khác liên quan đến quá trình điều tra, xử lý hình sự.

Thực tế cho thấy, các tranh chấp về tài sản, đất đai hoặc quyền lợi trong gia đình nếu không được trao đổi, hòa giải trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau rất dễ phát sinh xung đột. Mọi hành vi sử dụng vũ lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lựa chọn các biện pháp hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi phát sinh tranh chấp, tránh để những mâu thuẫn trong cuộc sống trở thành vụ án hình sự đáng tiếc.

Thanh Huyền