Ngày 7/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Chư Păh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thiuh (SN 1980, trú tại làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

leftcenterrightdel
Đối tượng Thiuh tại cơ quan Công an. 

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 14/11, sau khi nhậu với đám bạn cùng làng, Thiuh đến nhà rẫy của ông T. thuộc làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Khi đến nơi, Thiuh thấy chỉ có chị R. (SN 1993, con gái ông T.) đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Thiuh dùng con dao rựa của nhà ông T. đe dọa và thực hiện hành vi giao cấu với R.

Đến ngày 19/11, lợi dụng gia đình ông T. vắng nhà, Thiuh đến nhà rẫy của ông T. và thực hiện hành vi giao cấu với chị H. (SN 1986, là con gái ông T. đang bị bệnh tâm thần). Khi Thiuh đang thực hiện hành vi giao cấu với H. thì ông T. về phát hiện nên Thiuh bỏ chạy.

Ngày 21/11, gia đình ông T. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tại Cơ quan điều tra, Thiuh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Thiuh theo quy định của pháp luật.

Thiên An