Ngày 17/6, VKSND tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc H. (SN 1993), trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và Nguyễn Văn T. (SN 1995), trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Bị can Trần Ngọc H. (dấu x). |
Liên quan đến vụ án, trong thời gian từ ngày 28/4/2026 đến ngày 19/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, khám phá thành công Chuyên án bí số 0426M đấu tranh với nhóm đối tượng “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Phạm Văn Khánh (SN 1990), trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An cầm đầu với quy mô hoạt động trên toàn quốc.
Quá trình điều tra cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Tang vật cơ quan Công an thu giữ trong vụ án. |
Điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định, Trần Ngọc H., là lái xe khách của nhà xe chạy tuyến Than Uyên - Bắc Giang đã có hành vi làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng E phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; Nguyễn Văn T. có hành vi làm giả 25 chứng chỉ sơ cấp nghề hàn công nghệ cao, vận hành thiết bị nâng nhằm hợp thức hóa hồ sơ tuyển dụng, đưa những người này vào làm việc, thi công các công trình yêu cầu đòi hỏi tay nghề cao, quản lý nghiêm ngặt về an toàn lao động và bắt buộc qua đào tạo tập huấn chuyên môn.
Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng trên giúp loại trừ hành vi đưa những người không đảm bảo điều kiện chuyên môn vào hành nghề dịch vụ trọng yếu phục vụ doanh nghiệp, người dân.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.