Ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 3 bị can: Nguyễn Văn Thông (SN 1997), Trần Văn Quyền (SN 1995), Nguyễn Văn Đức (SN 1995) về tội "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 BLHS năm 2015; bị can Hà Văn Sơn (SN 1979) về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Điều 323 BLHS năm 2015. Các bị can trên cùng trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng trộm gỗ cùng tang vật liên quan. (Ảnh: CA Nghệ An). 

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm gỗ trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, ngày 20/3/2022, Công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với Công an xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thông, Trần Văn Quyền và Nguyễn Văn Đức về hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ thêm Hà Văn Sơn trú cùng địa bàn là đối tượng tiêu thụ số gỗ do Thông, Quyền và Đức trộm cắp được. Tiến hành khám xét nhiều nơi, cơ quan chức năng thu giữ 100 tấm gỗ lim, đinh hương, sến, gõ đỏ…

leftcenterrightdel
Cơ quan điều tra lấy lời khai Hà Văn Sơn. (Ảnh: CA Nghệ An). 

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Lợi dụng đêm khuya, Thông, Quyền và Đức sử dụng xe máy kéo theo xe lôi đi dọc các tuyến đường trên địa bàn địa bàn 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc trộm gỗ của các cơ sở để gỗ ven đường mà không bố trí người trông coi.

Sau khi trộm cắp tài sản, các đối tượng đem bán một phần gỗ cho Hà Văn Sơn để lấy tiền tiêu xài cá nhân, số còn lại bọn chúng cất giấu ở nhà để sử dụng làm các vật dụng trong gia đình.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, tính từ tháng 1/2022 đến nay, ổ nhóm này đã gây ra 15 vụ trộm gỗ tại địa bàn các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc với tổng giá trị tài sản khoảng hơn 300 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, mở rộng.

Mạnh Hải