Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng là Lê Văn Hoàng (SN 2000, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1998, trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên) về  tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Văn Hoàng và Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: CAH Hiệp Hòa. 

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa, khoảng 23h00 ngày 4/12/2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh về việc hoạt động của quán Karaoke Luxury,  địa chỉ tại thôn Vụ Bản (xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa).

Tổ công tác Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh trên. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại 2 phòng hát có tổng cộng 20 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh cho kết quả 20/20 đối tượng dương tính với ma túy.

leftcenterrightdel
 Hai phòng hát có tổng cộng 20 đối tượng dương tính với ma túy. Ảnh: CAH Hiệp Hòa. 

Trong thời gian tới, đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an huyện Hiệp Hòa ra quân, quyết liệt xử lý hoạt động tội phạm ma túy nói chung và hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nói riêng.

Vũ Phương