Khoảng 1h30’ ngày 21/10, Tổ công tác của Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra quán karaoke Gia Đình (địa chỉ tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành), do Bùi Văn Hiếu - SN 1982, trú tại thôn Văn Minh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành làm chủ vẫn hoạt động đã vi phạm quy định tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tại trụ sở cơ quan chức năng. 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng Vip2 và Vip3 của quán có tổng số 59 nam, nữ đang tụ tập  hát và sử dụng ma tuý. Trong đó, phòng Vip2 có 39 đối tượng, phòng Vip3 có 20 đối tượng. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 18 đến 30, đến từ nhiều tỉnh khác nhau như Hải Dương, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ...

leftcenterrightdel
Tang vật thu giữ tại các phòng hát. 

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm một số túi nilon chứa chất rắn dạng tinh thể nghi là ma túy tổng hợp và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh đã xác định 56 trường hợp dương tính với ma túy. Theo lời khai của các đối tượng có 52 đối tượng sử dụng tại chỗ, 4 đối tượng sử dụng trước đó, 3 đối tượng không sử dụng.

Hiện Công an huyện Kim Thành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình Minh