Sáng ngày 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Văn Bình (SN 2002), trú xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại khoản 2, Điều 349 Bộ luật hình sự.

Trước đó các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Điều tra bước đầu cho biết, từ tháng 10/2021 đến nay, Lâm Văn Bình cùng một số đối tượng đã tổ chức đưa các phụ nữ từ 14 đến 20 tuổi vượt biên qua Trung Quốc để lao động và kết hôn, trong đó, có 2 nạn nhân ở tỉnh Ninh Thuận.

leftcenterrightdel
 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lâm Văn Bình. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định Bình là đối tượng trực tiếp dẫn dắt người vượt biên qua Trung Quốc. Việc trao đổi, thông tin giữa các đối tượng và các phụ nữ này được thực hiện chủ yếu thông qua mạng xã hội.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, đây là vụ án có tính chất đặc biệt quan trọng, đường dây tổ chức liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều tình thành như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Thuận và các tỉnh biên giới phía Bắc.

Cơ quan điều tra  đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan.

VH