Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Đức Hải (SN 1993, trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Mỹ Xoan (SN 1999, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Hường (SN 1988, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" - Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng phản ánh, vào ngày 5/9/2020, tại Nhà nghỉ Thu Ngân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn biên phòng Kỳ Khang, Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ người lao động đang chuẩn bị trốn sang Trung Quốc do Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Mỹ Xoan và Nguyễn Thị Hường tổ chức.   

Trong đó Nguyễn Đức Hải: 6 người; Nguyễn Thị Mỹ Xoan: 5 người và Nguyên Thị Hường: 3 người, cụ thể: Chi phí bình quân mỗi người lao động phải nộp là 2.500 nhân dân tệ và 500.000 ngàn VNĐ tiền taxi. 

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại Phiên toà xét xử.

Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Mỹ Xoan và Nguyễn Thị Hường tập trung người lao động sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi liên hệ với đối tượng ở bên Trung Quốc để dân người lao động vượt biên qua đường tiểu ngạch nhằm trốn sang Trung Quốc. 

Mỗi lao động sang Trung Quốc thành công Nguyễn Đức Hải sẽ được nhận 600 nhân dân tệ (tương đương 2.040.000 đồng tiền Việt Nam); Nguyên Thị Mỹ Xoan sẽ được nhận 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hường sẽ được nhận 600.000 đồng. 

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Hải 36 tháng tù, Nguyễn Thị Mỹ Xoan 30 tháng tù nhưng cho hưởng hưởng treo và Nguyễn Thị Hường 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên. Trong đó Xoan và Hường phải chịu thời gian thử thách tương ứng theo quy định.

Phạm Hải