Theo thông tin ban đầu, ngày 25/5, sau khi uống rượu ở nhà bạn, Dân đến nhà vợ cũ là chị H để thăm con. Trong lúc nói chuyện giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau vì Dân cho rằng chị H chuẩn bị lấy chồng khác và Dân đe dọa sẽ giết chị H rồi tự tử nếu chị H lấy chồng.

Dân chở con gái đến gửi ở nhà người quen. Sau đó, Dân nghĩ tới việc dùng xăng để thiêu chị H rồi tự tử và Dân đã lấy ống nhựa hút xăng từ xe máy của mình cho vào chai mang đến nhà chị H, Dân dùng xăng tưới trong phòng và lên người chị H, được mọi ngươi ngăn cản Dân đã bỏ về nhà.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Quốc Dân tại cơ quan Công an. 

Quá trình điều tra, đến ngày 26/5 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã bắt giữ Nguyễn Quốc Dân để điều tra, làm rõ về tội đe dọa giết người.

Được biết, Dân và chị H kết hôn vào năm 2015 và có với nhau 1 con gái. Đến năm 2017, hai vợ chồng ly hôn. Sau khi ly hôn, Dân vẫn thường xuyên đến nhà chị H để thăm con và vẫn còn tình cảm với chị H.

Vụ việc đang được Công an huyện Đắk’Rlấp tiếp tục điều tra làm rõ.        

Minh Khuê – Nguyễn Thái