leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Văn Giàu tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ CQĐT cho biết, khoảng 12h ngày 1/5/2022, sau khi nhậu với một số người bạn tại khu vực ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, Võ Văn Giàu đi về nhà để ăn cơm.

Tại nhà, Giàu bất ngờ đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, mẹ của Giàu là bà Nguyễn Thị Hò khuyên can Giàu: “Đập đồ, đập bếp ga rồi lấy gì xài, anh mày mới cho tiền mua bếp ga”.

Khi nghe bà Hò nói vậy thì Giàu lấy dao đòi chém bà Hò nên bà Hò hoảng sợ đi ra phía sau nhà anh Võ Văn Dành (anh ruột Giàu, SN 1976) để tránh mặt.

Lúc này, Giàu cầm dao đi đến nhà anh Dành rồi dùng dao chém vào cửa sắt trước nhà. Thấy vậy, anh Dành dùng khúc gỗ gài cửa nhà đẩy Giàu ra ngoài. Trong lúc đẩy, anh Dành làm Giàu bị thương.

Sau đó, Giàu chạy về nhà lấy cây kéo sắt rồi quay lại rượt đuổi và đâm trúng vào vùng ngực anh Dành khiến anh tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Giàu đến cơ quan Công an đầu thú.

Sau quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Giàu về tội “Giết người”.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. 

Nghiêm Túc