Ngày 29/7/2022, VKSND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Lý Huỳnh (SN 1988) trú tại thị trấn Tiền Hải, Hoàng Văn Huỳnh (SN 1986) trú tại xã Tây Lương và Phùng Tiến Trung (SN 1986), trú tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Các bị can cùng tang vật trộm cắp được. (Ảnh: CA).

Trước đó, Công an huyện Tiền Hải nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại về việc lợi dụng lúc gia đình đi vắng vào ban đêm, các đối tượng đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà phá két sắt trộm cắp tiền và vàng, tổng trị giá tài sản mất là trên 206 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã, thị trấn tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

leftcenterrightdel
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải đọc quyết định khởi tố bị can 1 trong 3 bị can. (Ảnh: CA )

Sau một thời gian ngắn, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiền Hải đã làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Lý Huỳnh, Hoàng Văn Huỳnh và Phùng Tiến Trung chính là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu sài, khi phát hiện gia đình bị hại đi vắng đã phá khóa cửa lẻn vào nhà phá két sắt trộm cắp tài sản.

Được biết, các đối tượng trên đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV