Ngày 10/7, VKSND huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Minh Đạt (SN 2002), trú xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa để làm rõ các hành vi "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Trước đó cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Đạt khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung.

Theo hồ sơ ban đầu, vào ngày 25/6, trong lúc tuần tra giữ gìn ANTT, phát hiện Cao Thị Thanh N. (SN 2007), trú xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tổ công tác Công an xã Khánh Thành, Khánh Vĩnh đã kiểm tra hành chính, tạm giữ phương tiện vi phạm đưa về trụ sở xã để xử lý.

Chiều 9/7, bạn trai của N. là Hồ Minh Đạt đến trụ sở xã Khánh Thành lấy trộm xe máy tang vật này.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hồ Minh Đạt. Ảnh: ĐĐK.

Nhận được thông tin, Thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành trực tiếp cùng cán bộ đơn vị, phối hợp Công an xã Khánh Trung trực đến nhà Đạt xác minh, thu giữ xe máy tang vật đưa về trụ sở.

Trên đường trở về trụ sở, Hồ Minh Đạt điều khiển xe máy đuổi theo, dùng dao đâm Thượng úy Hoàng Văn Yên nhiều nhát rồi rời khỏi hiện trường. Mặc dù được cứu chữa tích cực, nhưng do vết thương nặng và mất nhiều máu nên Thượng úy Hoàng Văn Yên đã tử vong đêm 9/7.

Được biết hoàn cảnh gia đình Thượng úy Hoàng Văn Yên khá khó khăn. Cha bệnh nặng mất năm 2017, mẹ già yếu, con thơ, vợ chưa có việc làm. Gia đình hiện sinh sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hai năm trước.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng kể từ khi vào ngành Công an năm 2010 đến nay, Hoàng Văn Yên luôn thể hiện là một cán bộ mẫn cán, trách nhiệm.

Sự ra đi của Thượng úy Hoàng Văn Yên để lại niềm tiếc thương của gia đình, đồng đội và người dân địa phương.

V.H