Theo đó, trong sáng nay Thượng tá Hà Hải Long, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho nhiều người”, quy định tại khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Hương Sơn xác định có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người nên đã khởi tố vụ án hình sự và gửi quyết định đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Quyết định khởi tố vụ án. Ảnh CA.

Cũng trong sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn, khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại TP Vinh.

Ca nhiễm là N.T.M (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc, địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Liên quan đến ca nhiễm này, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo khẩn của UBND đề nghị người dân trên địa bàn phường Hà Huy Tập đến lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến, sẽ lấy mẫu xét nghiệm 6.000 người đang cư trú tại địa bàn phường Hà Huy Tập.

leftcenterrightdel
 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Hà Huy Tập. Ảnh NA.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, qua nắm thông tin điều tra dịch tễ, N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, chưa khai báo một cách trung thực.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương truy vết; huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tuyên truyền đầy đủ, rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân, để người dân chủ động thực hiện phòng dịch nhưng không quá hoang mang, lo sợ.

Tính từ ngày 4/6 đến 12h trưa nay, Hà Tĩnh ghi nhận tổng 62 ca dương tính với COVID-19. Nguồn lây ban đầu được xác định từ cặp vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh.

Mẫn Phong - Ánh Dương