TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Đình Thức, SN 1979, trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bị VKSND tỉnh truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

 Theo cáo trạng của Viện kiểm sát kết luận: Khoảng 19h ngày 6/8/2023, tại khu vực đường nội thôn phía trước nhà ông Quách Trọng Bình (thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), do nghi ngờ ông Quách Trọng Bình ném đá vào mái nhà của mình nên Lê Đình Thức đã dùng dao nhọn đâm 4 nhát trúng vào người của ông Bình, dẫn đến việc ông Bình tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Thức trước phiên tòa.

Sau khi dùng dao đâm ông Quách Trọng Bình, Lê Đình Thức đi về nhà lấy 1 chiếc kéo mang theo để phòng thân và bỏ trốn.

Khi đi ra đến cổng thì Thức gặp anh Trương Quang Bình, SN 1970, trú tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Thức dùng kéo đâm 1 nhát vào vùng lưng của anh Bình gây thương tích với tỷ lệ  tổn thương cơ thể là 2%.

Đến tối ngày 11/8/2023, Lê Đình Thức đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, xin lỗi gia đình người bị hại. Tuy nhiên xét thấy, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, với tính chất phạm tội rất manh động, côn đồ, hung hãn, đến nay chưa bồi thường, sau khi phạm tội đã bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên hình phạt chung thân đối với bị cáo.

P.V