Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào ngày 6/1, Khoa, Sơn, Khanh tổ chức tiệc nhậu tại một quán ăn trên địa bàn TP Tây Ninh. Tại đây, Khoa kể lại cho đồng bọn nghe về việc, anh Đ. (ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) hay nhắn tin qua lại và rủ bạn gái của mình đi chơi.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Huỳnh Minh Khoa.

Đồng thời, Khoa rủ Sơn, Khanh đến nhà của Đ. ở để chém tình địch. Sơn gọi điện thoại cho đối tượng khác để mượn 2 cây ba chĩa, 1 dao tự chế và kéo cả nhóm đến nhà anh Đ.

Tại đây, Khanh ngồi trên xe, còn Khoa và Sơn đi vào phía trong nhà anh Đ. Thấy anh Đ. đang ngủ, cả hai cầm cây ba chĩa, dao tự chế đâm, chém nạn nhân đến bất tỉnh.

Tưởng nạn nhân đã chết, bọn chúng bỏ trốn tại hiện trường. Sau đó, người dân phát hiện sự việc trên và đưa anh Đ. đến bệnh viện cấp cứu.

Qua truy xét đến ngày 12/1, các trinh sát đã bắt giữ Khoa, Sơn, Khanh về hành vi trên.

Thiên Bình