Ngày 12/1/2024, VKSND tỉnh phối hợp cùng TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Xuân Thụy về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 BLHS.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 22h15’ ngày 12/9/2023, Thụy đến nhà Nh. (SN 1983) và bắt gặp anh Li. (SN 1986, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) chở Nh. nên giữa Thụy và Li. xảy ra cãi vã (Thụy và Nh. có mối quan hệ tình cảm với nhau).

Ghen tuông và bực tức vì bị anh Li. chửi nên Thuỵ đã dùng con dao cất trong cốp xe mô tô (dao có lưỡi dao bằng kim loại dài 27cm, bản dao dẹp sắc cạnh một bên, mũi dao nhọn) đâm thẳng 1 nhát vào ngực anh Li.

Mặc dù anh Li. đã bỏ chạy, nhưng Thuỵ vẫn tiếp tục đuổi theo sử dụng dao đâm, chém nhiều nhát vào cơ thể anh Li., khiến anh Li. gục ngã và chết trên đường đi cấp cứu.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, các tình tiết liên quan và đề nghị của đại diện VKSND tỉnh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Xuân Thuỵ mức án 19 năm tù về tội “Giết người”./.

Tuấn Anh - Hải Âu