Ngày 14/12, nguồn tin từ Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ quản giáo Đội phạm nhân số 17, Phân trại số 5, Trại giam Thủ Đức (Z30D) đóng trên địa bàn xã Tân Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), để điều tra về tội “Dùng nhục hình”, theo điều 373 BLHS 2015.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/9, phạm nhân L.T.A.V, Đội phạm nhân số 17, Phân trại số 5, Trại giam Thủ Đức cùng nhiều phạm nhân khác đi lao động dọn dẹp, thu gom và chọn giống cây mì (sắn) trong khuôn viên phân trại.

Trong quá trình lao động tại hiện trường, chị V. đã nhiều lần bị Tú đánh do lao động chậm, mặc dù đã được một số cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân can ngăn nhưng ông Tú vẫn đánh chị V. gây thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể nên chị V. đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Tú.

Quá trình vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã xác định được hành vi của ông Tú. Sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trân Định - Nguyễn Chính