leftcenterrightdel
 Trần Văn Súp khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sáng ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Súp (SN 1963, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 25/1, Lê Công Đ. (SN 1985, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) sử dụng mô tơ bơm nước của Trần Văn Súp (là cậu ruột Đ.) để tưới cỏ. Súp không cho Đ. sử dụng mô tơ nên nói con gái ra kêu Đ. tắt máy bơm nhưng Đ. không tắt. Súp kéo cầu dao không cho Đ. sử dụng thì xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Lúc này, Súp bỏ đi vào trong bếp ngồi, Đ. đi theo và lấy một ghế gỗ đánh Súp nhưng Súp tránh được và lấy một cây búa gần đó chém một nhát vào trán Đ. rồi đi ra trước sân. Đ. đuổi theo thì được người nhà can ngăn rồi đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu và điều trị đến ngày 2/2, ra viện với tỷ lệ thương tật là 18%. /.

Huyền Ngân