Ngày 21/11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1963, tỉnh Bình Dương) 14 năm tù về tội giết người. Người bị hại là ông Lê Tài T., cháu rể của bị cáo Thanh.

leftcenterrightdel
Bị cáo Thanh tại phiên tòa. 

Tại tòa, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm nhiều người có tính chất côn đồ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, gia đình anh T. và Thanh (cậu vợ T.) sống chung nhà với bà N. (bác ruột của Thanh). Từ đó, Thanh nghi ngờ anh T. có ý định chiếm nhà, đất nên nảy sinh ý định đánh anh này.

Sáng 22/3/2018, thấy anh T. đang nằm dưới nền nhà bếp, Thanh cầm kéo đâm anh này gây thương tích. Con trai anh T. thấy vậy vội lao vào can ngăn nên anh T. chạy thoát ra ngoài.

Thanh vứt kéo và ngồi ngoài lề đường. Lúc này, bà Th. (vợ của anh T.) nghe tin chồng bị thương nên đi về. Trên đường về, bà Th. gặp Thanh liền hỏi "Sao không ai báo Công an" thì Thanh nhặt kéo tấn công bà này gây thương tích.

Theo kết luận giám định, ông T. bị thương tật 53%, bà Th. thương tật 60%. Sau đó, Thanh đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội./.

Nguyễn Đại