Ngày 28/5, VKSND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Huy Nam (SN 1990) và Hoàng Hồng Diệp (SN 1989), cùng trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 2 bị can Hoàng Hồng Diệp và Nguyễn Huy Nam. (Ảnh: CA).

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 2/5, tại một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, 1 đôi nam nữ điều khiển xe máy Piaggio không biển kiểm soát đến cửa hàng. Khi đến trước cửa hàng, nam thanh niên ngồi trên xe đỗ bên ngoài, còn cô gái đi vào trong hỏi giá sản phẩm.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, đối tượng nữ nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 11 Pro để trên mặt bàn rồi bỏ chạy, sau đó nhảy lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung tiến hành điều tra, xác định Hoàng Hồng Diệp và Nguyễn Huy Nam chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, do cần tiền để tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu mà các đối tượng nhắm tới là các cửa hàng thời trang. Nam có nhiệm vụ chờ sẵn ở bên ngoài, còn Diệp đóng vai khách hàng, vờ hỏi mua để tìm sơ hở trộm cắp tài sản

Ngoài vụ trên, cặp đôi này còn thực hiện 3 vụ trộm cắp khác tại cửa hàng thời trang trên đường Phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm; cửa hàng thời trang trên phố Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và cửa hàng thời trang phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Được biết, Hoàng Hồng Diệp có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản còn Nguyễn Huy Nam có 1 tiền án về ma túy.

Mạnh Hải