Trao đổi với PV Bảo vệ pháp luật, ông Hoàng Văn Nguyên - Viện trưởng VKSND huyện Bắc Mê cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CQCA
Theo đó, 5 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê khởi tố, bắt giam, cùng trú tại thôn Lùng Càng (xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, Hà Giang) gồm: Mã A Thuận (SN 2000), Mã Xuân Dế (SN 1998), Lò A Cao (SN 1992), Mã Thánh Đức (SN 2001) và  Mã Văn Thủ (SN 1996).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra còn ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Giàng Mí Tỏa (SN 1989) và Lò A Dia (SN 1981), cùng trú tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

leftcenterrightdel
Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Du Già kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: H.Nguyên 
Theo kết quả điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án Vi phạm quy định về khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất tại xã Minh Ngọc từ cơ quan kiểm lâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.
leftcenterrightdel
Cơ quan công an xác định, tổng cộng có 134 cây gỗ nghiến bị chặt hạ. Ảnh: H.Nguyên 
Quá trình điều tra, Công an huyện Bắc Mê xác định, tại xã Minh Ngọc có 2 khu rừng bị chặt phá trái phép: một là, tại khu vực rừng đặc dụng Du Già (thuộc địa bàn 2 thôn Lùng Càng và Khâu Lừa, xã Minh Ngọc) có 60 cây gỗ nghiến, 8 cây gỗ thông thường bị chặt hạ; hai là, tại khu vực rừng sản xuất thuộc xã Minh Ngọc có 74 cây gỗ nghiến bị chặt hạ. Tổng cộng, có 134 cây gỗ nghiến (thuộc nhóm IIA) và 8 cây gỗ thông thường bị chặt hạ trái phép tại 2 khu rừng nêu trên.
leftcenterrightdel
Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đánh số thứ tự trên các gốc và thân cây bằng sơn đỏ. Ảnh: H.Nguyên
Căn cứ các tài liệu điều tra, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người vi phạm ra đầu thú, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can nêu trên để điều tra, xử lý về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
leftcenterrightdel
Một gốc nghiến cổ thụ tại rừng đặc dụng Du Già được xác định vừa mới bị lâm tặc đốn hạ trái phép. Ảnh: H.Nguyên 
Trước đó, Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh về tình trạng phá rừng tại đây. Hàng loạt cây gỗ nghiến cổ thụ bị các đối tượng lâm tặc chặt hạ không thương tiếc để cưa, cắt lấy gỗ dạng thớt. Nhiều người cho rằng, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng nhất ở Hà Giang từ trước đến nay.
leftcenterrightdel
Vết cưa còn mới cho thấy cây nghiến này mới bị chặt hạ. Ảnh: H.Nguyên
Tại hiện trường khu vực rừng đặc dụng Du Già cho thấy, nhiều cây gỗ nghiến có đường kính từ 1 mét đến hơn 1,2 mét bị cưa đổ nằm ngổn ngang, một vài cây vết cắt còn tươi, cành lá vừa héo, còn lại đa phần được xác định bị chặt hạ cách đây vài tháng. Mỗi một cây nghiến lớn bị cưa đổ là rất nhiều các cây khác xung quanh cũng bị gãy đổ theo, khiến khu vực hiện trường trở lên tan hoang.
leftcenterrightdel
Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận thực trạng tại hiện trường vụ phá rừng đặc dụng Du Già. Ảnh: Trần Quỳnh
Trên các gốc cây và thân cây bị cưa đổ đều đã được lực lượng chức năng đi kiểm tra, khám nghiệm đánh dấu số bằng sơn đỏ.

Trước vụ việc hàng loạt cây gỗ nghiến cổ thụ bị đốn hạ trái phép tại rừng đặc dụng Du Già, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra xử lý vụ việc.

leftcenterrightdel
Hiện trường để lại giữa rừng già những bãi gỗ ngổn ngang, đa phần là bìa, bắp, cành, ngọn... những phần không có giá trị kinh tế cao. Ảnh: H.Nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành kiểm tra, xác định số lượng gỗ bị chặt hạ, khai thác trái phép tại Vườn quốc gia Du Già; xem xét trách nhiệm của chủ rừng  là Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già đã buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm; đồng thời, phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
leftcenterrightdel
Sau khi cưa, cắt để lấy phần gỗ có giá trị, các đối tượng để lại trong rừng những thân cây nham nhở. Ảnh: H.Nguyên
Liên quan trách nhiệm đã để xảy ra vụ phá rừng đặc dụng nêu trên, ông Hoàng Ngọc Thực, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra xác minh, làm rõ.
leftcenterrightdel
Phóng viên Bảo vệ pháp luật tiếp cận một cây nghiến mới bị chặt hạ. Ảnh: Trần Quỳnh 
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ phá rừng tại xã Minh Ngọc, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Mê, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh, khởi tố vụ án hình sự theo quy định và đề xuất đưa vào diện vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già và Cấp ủy, chính quyền xã Minh Ngọc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm báo cáo và xử lý vụ việc.
leftcenterrightdel
Quá trình tuần tra, kiểm soát, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê bắt giữ được nhiều gỗ nghiến dạng thớt . Ảnh: H.Nguyên 
 Vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Bắc Mê đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án Khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất thuộc xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng trong vụ án.


Hồng Nguyên