Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề cũng là thời điểm nhiều đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố Chí Linh đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Một trong số những việc làm đó là kịp thời tiêu hủy vật chứng là pháo nổ theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
118 kg pháo nổ là vật chứng bị tiêu hủy. 

Ngày 14/1, Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương chủ trì đã tiến hành tiêu hủy 118 kg pháo nổ, là vật chứng trong 2 vụ án “Buôn bán hàng cấm” xảy ra trên địa bàn thành phố. VKSND thành phố Chí Linh đã cử Kiểm sát viên tham gia hội đồng tiêu hủy vật chứng, tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Quá trình tiêu hủy vật chứng, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, các gói niêm phong ban đầu đều còn nguyên vẹn, số lượng vật chứng đầy đủ, đúng với danh sách tiêu hủy, biện pháp tiêu hủy được thực hiện phù hợp, các vật chứng bị tiêu hủy hoàn toàn theo đúng quy định./.

 

Đỗ Thị Loan