leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 25/11/2023, Công an quận Đồ Sơn nhận được tin báo về việc tại khu vực TDP Đông Hải, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng có 1 đối tượng tử vong bất thường. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với bộ phận giám định để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng tập trung điều tra xác minh vụ việc.

Tại hiện trường, thu giữ tang vật gồm: 1 tờ giấy bạc có kích thước khoảng 2 x 6 cm, trên bề mặt tờ giấy bạc đã bị đốt cháy dính bụi màu đen và bị thủng lỗ.

Đến ngày 26/11/2023, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng điều tra làm rõ, triệt xóa 1 ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 3 đối tượng vào tối ngày 25/11/2023, hậu quả 1 người tử vong là Nông Văn Huân (SN 1989, đăng ký thường trú tại Nà Rình, Năm Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, đã sử dụng trái phép chất ma túy là heroine.

Ngày 4/12/2023, Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố và tạm giam đối với 2 bị can Ma Văn Thọ (SN 1992, trú tại Tổng Phờn, Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng) và Ma Thế Mạnh (SN 1987, trú tại Tổng Phờn, Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng; hai đối tượng hiện cùng ở  TDP Đông Hải, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an quận Đồ Sơn cũng tạm thời giải quyết cho đối tượng Chung Ngọc Giang (SN 1994, trú tại Khu 3, thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về gia đình để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

 

Hào Kiệt