Sáng 11/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Ánh (22 tuổi trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và Y Thân M’lô (17 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/3, ông Nguyễn Xuân Vàng (47 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Dương lên TP Buôn Ma Thuột và có thuê phòng ở một nhà nghỉ trên đường Ngô Gia Tự (thuộc phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 15h cùng ngày, trong lúc đi dạo trên đường Nguyễn Tất Thành, ông Vàng gặp Ánh. Do cả 2 cùng tham gia một hội chợ ở tỉnh Bình Phước năm 2018 nên quen biết nhau.

Lúc này, ông Vàng mời Ánh về phòng mình chơi. Vì cần tiền tiêu xài cá nhân và biết ông Vàng thường mang theo nhiều tiền trong người nên Ánh đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, Ánh về rủ thêm Y Thân và Y.T.S.N (13 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cùng tham gia. Đến khoảng 19h30’ cùng ngày, cả 3 mang theo 1 con dao Thái Lan lên phòng ông Vàng rồi khống chế, đe dọa cướp gần 12 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Con dao mà các đối tượng dùng để khống chế nạn nhân gây ra vụ cướp tài sản.

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng ra đường Nguyễn Chí Thanh để bắt xe bỏ trốn thì bị một tổ Công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột vây bắt.

Trong vụ án này, do Y.T.S.N (13 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Buôn Ma Thuột đang lập hồ để đưa đi trường giáo dưỡng…

Nguyễn Chính