Thông tin từ công an thị xã Điện Bàn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng giữa ban ngày. Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 17/6, một nam thanh niên (khoảng 22 tuổi) dùng búa xông vào tiệm vàng, đập bể tủ kính, lấy vàng trong tiệm vàng Thảo Vân (thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc) rồi nhanh chóng bỏ chạy. Theo chủ tiệm vàng, khi nghe tiếng búa đập vỡ kính người này đã chạy lên nhưng kẻ gian đã đập vỡ tủ kính hốt vàng trong tủ và bỏ chạy ra đường lên xe máy tẩu thoát.

leftcenterrightdel
Nơi xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại thị xã Điện Bàn 

Trích xuất từ camera của tiệm vàng, vào thời điểm xảy ra vụ cướp, nam thanh niên này có bịt khẩu trang, đi dép lê, mặc quần màu đen, áo màu xám và đội mũ bảo hiểm màu xanh chạy nhanh vào tiệm rồi dùng búa đập 2 cái khiến tủ kính bị bể rồi dùng tay hốt số vàng đựng trong khay. Sự việc xảy ra nhanh chóng chỉ vài chục giây. Bà Nguyễn Thị Thu Vân chủ tiệm vàng Thảo Vân cho biết, tổng số vàng bị cướp là khoảng 20 sợi dây vàng tây trị giá gần 150 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/6, tại xã Bình Minh huyện Thăng Bình cũng xảy ra một vụ cướp vàng táo tợn khác. Khoảng 2h sáng ngày 13/6, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Kề và bà Bùi Thị Kim Yến (trú thôn Bình Tân, xã Bình Minh) đang ngủ ở lán trại canh giữ vật liệu xây dựng thì bị kẻ gian cướp mất 1 lắc vàng. Khi kẻ gian đột nhập vào lán trại bà Yến phát hiện và tri hô thì bị người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Ông Kề thức giấc cũng bị kẻ gian xịt hơi cay, sau đó kẻ gian lột một lắc vàng từ tay bà Yến đang đeo và tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô người dân đã thức giấc phát hiện sự việc và đưa hai người vào viện điều trị.

Hai vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Nha