leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Căn nhà không có người ở và khu chuồng chăn nuôi nơi phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên 

Một cán bộ điều tra cho phóng viên báo Bảo vệ pháp luật biết, hôm qua, qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào toàn dân tố giác tội phạm, đồng thời tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu được 2 tang vật quan trọng nghi liên quan đến vụ án, đó là một chiếc lồng gà và một quần dài giống như của nạn nhân Cao Mỹ Duyên mặc trước khi đi "ship" gà lúc 18h chiều 30 Tết. Hai tang vật này đều tìm thấy ở cách không xa hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân, và đều thuộc địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Sáng nay, nhiều người nhìn thấy 2 chiếc xe biển 80B của Bộ Công an đã có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên từ rất sớm. Được biết, đây là các trinh sát, điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an (chủ công là Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự) và một số đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ.

Giám định pháp y kết luận nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị tử vong dưới 48h trước thời điểm được phát hiện (10h sáng ngày mùng 3 Tết). Trước đó Ban chuyên án cũng nhận định nơi phát hiện tử thi của nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Rất có thể đối tượng đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem thi thể đến đây phi tang.

leftcenterrightdel
Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân Cao Mỹ Duyên trước khi lên đường đi ship gà theo điện hẹn của một người đàn ông.

Như báo Bảo vệ pháp luật thông tin, trưa nay, Ban chuyên án đã bác thông tin bắt được hung thủ sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên như một số trang mạng xã hội thông tin, câu like từ tối và đêm qua (9/2). Về thông tin bạn đọc thắc mắc về việc tại sao Công an không "truy" ngay số máy điện thoại gọi điện đến số máy của nạn nhân Cao Mỹ Duyên, một điều tra viên cho biết, đây là bước điều tra đầu tiên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chuyên án đã phối hợp với một số cơ quan chức năng và biện pháp kỹ thuật xác minh số máy, địa điểm gọi điện của người đàn ông lạ mặt yêu cầu nạn nhân Cao Mỹ Duyên "ship" gà. 

"Tuy nhiên đối tượng này rất ma mãnh, đã kịp hủy mọi chứng cứ có thể" - một cán bộ điều tra cho biết. "Người dân không nên nghe thông tin đồn thổi và hãy tin tưởng vào lực lượng Công an. Hiện nay được sự giúp đỡ của Bộ Công an, công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương, với các biện pháp nghiệp vụ chặt chẽ, trên tinh thần khách quan, thận trọng, sẽ sớm bắt được hung thủ và công bố rộng rãi cho nhân dân được biết" - cán bộ này cho biết thêm.

Được biết, từ ngày mùng 3 Tết, 100 % quân số các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên (chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT...), các đội nghiệp vụ của Công an TP Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên đã trắng đêm bám địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy tìm hung thủ. Với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an, hy vọng kẻ thủ ác sẽ sớm bị bắt giữ trong thời gian sớm nhất. 

"Lưới trời lồng lộng" kẻ thủ ác chắc chắn sẽ bị bắt. Báo Bảo vệ pháp luật sẽ thông tin chi tiết về vụ việc này...

Cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông lạ mặt đã đặt mua gà của gia đình Cao Mỹ Duyên. Ban chuyên án đang thu thập thông tin về đối tượng nam giới khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tài sản liên quan đến vụ án gồm: 1 quần dài nỉ màu tối, 1 áo khoác dạ màu sữa và 1 đôi giày da đen đế trắng. Ai biết thông tin về đối tượng với chi tiết đặc điểm trên, liên hệ với Công an huyện Điện Biên qua số máy: 0934567469.

Hoa Oanh Vũ