Đối tượng bị bắt là Lương Văn Định (tên gọi khác là Lương Long Định, SN 1972) trú tại tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ: 1 khẩu súng tự chế, 26 viên đạn tự chế, 1 hộp trụ kim loại có 4 dây dẫn lõi màu đồng, 1 dao nhọn, 1 băng rôn in dòng chữ “Đảng sức sống mới Việt Nam”, “Yêu cầu đối thoại công khai”, 1 băng rôn in hình lá cờ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh, xung quanh ngôi sao vàng có 6 ngôi sao nhỏ cùng một số vật chứng liên quan khác.

leftcenterrightdel
 Đối tượng bị bắt cùng tang vật. 

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do bất mãn với chế độ, đối tượng làm băng rôn, khẩu hiệu, ý định sẽ cho nổ súng, gây tiếng nổ tại khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ mục đích, động cơ của đối tượng. Đồng thời triển khai rà soát toàn bộ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Trung Hiếu - Mạnh Hùng